Người dân còn thờ ơ với tập huấn phòng cháy chữa cháy

Sơn Hà, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/03/2018 09:24 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh những lỗ hổng về hệ thống phòng chống cháy nổ tại các chung cư, kiến thức của nhiều người dân về phòng cháy chữa cháy vẫn còn kém.

Nguyên nhân được xác định là do nhiều người vẫn còn rất thờ ơ với các buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy, ngay cả khi được cán bộ PCCC xuống tận khu dân cư và tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Ghi nhận tại khu chung cư tái định cư Láng Thượng, vấn đề đảm bảo an toàn PCCC ở mức rất thấp, bình chữa cháy hầu hết không sử dụng được, tác dụng duy nhất là dùng chặn cửa thoát hiểm để đi lại cho tiện, lối thoát hiểm lại được dùng để xe cộ. Nguy hiểm nhất là hệ thống báo cháy tự động, không biết đã hỏng từ bao giờ. Tuy vậy, người dân lại rất thờ ơ với những buổi tập huấn PCCC.

Một tháng trung bình Phòng Cảnh sát PCCC số 2 tổ chức khoảng 15 - 20 buổi tập huấn cho người dân, mỗi buổi chỉ có 45 phút, nhưng thường chỉ có khoảng 30% chủ hộ tới nghe. Nếu người dân bớt thờ ơ với những buổi tập huấn thế này, thương vong trong các vụ cháy nổ chắc chắn sẽ được giảm bớt.

Nhiều khu chung cư ở Hà Nội mất an toàn phòng cháy chữa cháy Nhiều khu chung cư ở Hà Nội mất an toàn phòng cháy chữa cháy Nhiều chung cư ở Hà Nội chưa nghiệm thu PCCC đã cho dân về ở Nhiều chung cư ở Hà Nội chưa nghiệm thu PCCC đã cho dân về ở Hà Nội: Không cấp điện, nước cho các chung cư không đảm bảo PCCC Hà Nội: Không cấp điện, nước cho các chung cư không đảm bảo PCCC

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước