Thiếu an toàn trong PCCC - Nỗi ám ảnh của người dân tại các chung cư TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 20:21 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM có gần 600 chung cư có chiều cao từ hơn 10 tầng trở lên. Tuy nhiên tại nhiều chung cư, công tác PCCC đang bị xem nhẹ.

Thiếu an toàn trong PCCC đang là nỗi ám ảnh của người dân sống tại các chung cư, nhất là sau vụ cháy lớn tại chung cư Carina, quận 8, TP.HCM khiến hàng trăm người thương vong.

Bình chữa cháy là phương tiện chữa cháy duy nhất còn hoạt động được để đảm bảo an toàn cho chung cư Cao ốc Xanh 19 tầng tại TP.HCM. Thậm chí, bình chữa cháy còn được dùng để làm vật chắn cho cửa thoát hiểm. Bà Cúc cũng như 150 hộ gia đình tại chung cư này đã phải sống chung với nỗi lo cháy nổ trong suốt 5 năm qua.

Ngoài một số vụ cháy nhỏ do cư dân phát hiện, khống chế, chung cư này đã từng xảy ra một vụ cháy lớn dù mới chính thức đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nhưng hiện vẫn không đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Tại TPHCM, trong số hơn 1.000 chung cư đang được sử dụng, có hơn một nửa là chung cư cũ không đảm bảo về kỹ thuật và phòng cháy chữa cháy, có nguy cơ cháy nổ cao. Trong tháng cao điểm kiểm tra chung cư năm 2017, cảnh sát PCCC TP.HCM đã xử phạt 139 cơ sở vi phạm quy định về an toàn phòng chống cháy nổ. Xem ra câu chuyện an toàn cháy nổ tại chung cư không chỉ là nỗi lo của người dân. 

Công tác PCCC tại các chung cư chưa thực sự được quan tâm Công tác PCCC tại các chung cư chưa thực sự được quan tâm Hình ảnh đẹp của cảnh sát PCCC khi cứu hộ vụ cháy chung cư Carina Plaza Hình ảnh đẹp của cảnh sát PCCC khi cứu hộ vụ cháy chung cư Carina Plaza Khẩn trương rà soát lại quy trình quản lý chung cư về PCCC ở TP.HCM Khẩn trương rà soát lại quy trình quản lý chung cư về PCCC ở TP.HCM

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước