Người dân đã quen đội mũ bảo hiểm nhưng chưa thực sự an toàn

Sơn Hà - Nam Việt (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 14:24 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của phóng viên VTV, đa số người dân đã chấp hành việc đội mũ bảo hiểm nhưng chưa hẳn tất cả đã đảm bảo an toàn cho bản thân.

Tại một ngã tư ở Hà Nội, không khó để thấy rằng có hơn 90% người dân đã đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, chỉ còn một số lượng rất ít là không chấp hành. Tuy nhiên, theo khảo sát nhanh của phóng viên, lượng người đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn còn ở mức khá cao, có thể lên tới 40%.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ người Việt Nam đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông đã tăng 90%. Tuy nhiên, thống kê của Bộ Y tế trên cả nước cho biết số người bị chấn thương sọ não nhập viện vẫn ngày càng tăng. Năm 2010 con số này là trên 15% và năm 2013 là 25% (chiếm khoảng 25.000 ca chấn thương sọ não).

Ghi nhận thực tế của phóng viên trong sáng 22/10 cũng cho thấy, tỷ lệ trẻ em từ 6 tuổi trở lên đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông cũng chỉ chiếm 50 - 60%. Nhiều bậc phụ huynh vẫn chủ quan với tính mạng của chính con em mình khi cho rằng đi đường ngắn không cần đội mũ bảo hiểm.

Cũng theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới, khi xảy ra tai nạn giao thông, nếu đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn nguy cơ tử vong giảm 42%, nguy cơ chấn thương vùng đầu giảm 69%. Tuy nhiên, hiện thực tế tại một số vùng quê, tỷ lệ người dân đội mũ bảo hiểm vẫn chưa cao. Lý do thường được đưa ra là vì quan hệ tình làng nghĩa xóm nên cũng rất khó xử phạt những vi phạm này.

Tăng cường tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn Tăng cường tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VTV.vn - "Đồng hành cùng tân sinh viên tự tin đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn" là chủ đề của chiến dịch Tuyên truyền toàn dân Đội mũ bảo hiểm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước