Người dân khốn khổ vì dự án thủy điện dở dang

Đình Chiểu (VTV8)-Thứ ba, ngày 31/05/2016 14:52 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân người dân tộc Giẻ Triêng huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum rơi vào cảnh đói nghèo vì dự án thủy điện xây dựng dang dở.

Tại huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, sông suối có độ dốc lớn, thuận lợi trong phát triển thủy điện. Tuy nhiên, quá trình thi công một số công trình thủy điện kéo dài đã và đang làm đảo lộn cuộc sống vốn đã khó khăn, thiếu thốn của hàng trăm hộ dân người dân tộc Giẻ Triêng nơi đây.

Huyện Đăk Glei có 9 dự án xây dựng thủy điện vừa và nhỏ do các cá nhân và đơn vị đầu tư với tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 4.300 tỷ đồng; tổng công suất lắp máy 143,5 MW. Các dự án đều xây dựng dở dang và đang “nằm im” từ nhiều năm nay. Do vậy, hiện chưa có nhà máy thủy điện nào vận hành phát điện mà chỉ làm người dân sở tại khốn khổ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước