Người dân Quảng Nam bỏ tiền thật mua thuốc “mơ hồ”

Đỗ Vinh, Thành Châu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 14:44 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, rất nhiều người đã thăm khám và mua thuốc với số tiền lên đến hàng triệu đồng mà không rõ đó là thuốc gì.

Từ vài tháng nay, nhiều người dân nghèo ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã bị lừa đảo bởi một nhóm người tự xưng là bác sĩ Đông y chuyên khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân. Những người này dùng máy vật lý trị liệu để “bói” bệnh nên càng khiến người dân tin tưởng. Qua đó, họ đã lừa bán được thuốc Đông y và thực phẩm chức năng với mức giá rất đắt. Do nhẹ dạ, nhiều người dân đã phải vay mượn hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng để mua thuốc của nhóm người này.

Trong buổi làm việc với phóng viên VTV, lãnh đạo xã Bình Giang (huyện Thăng Bình) cho biết, do có công văn giới thiệu của Phòng Y tế huyện Thăng Bình đến 21 xã của huyện nên lãnh đạo xã này đã đồng ý để nhóm người khám, chữa bệnh miễn phí. Qua kiểm tra ban đầu, các "bác sĩ Đông y" này không hề có giấy tờ hành nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước