Người dân Tây Nguyên khó khăn vì thiếu nước sạch

Kiều Hoa - Ngọc Khánh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/03/2017 09:40 GMT+7

VTV.vn - Sống ngay bên cạnh công trình nước sạch nhưng lại không được sử dụng nước sạch là thực trạng chung tại nhiều địa bàn vùng sâu Tây Nguyên.

Hiện nay, có nhiều công trình cấp nước tập trung được đầu tư với kinh phí khá lớn nhưng hiệu quả sử dụng lại không bao nhiêu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng phần lớn là do công tác khảo sát, xây dựng không phù hợp, rồi công tác quản lý sau đầu tư chưa được tốt nên dẫn đến tuổi thọ của các công trình này rất ngắn.

Một công trình nước sạch tập trung được đầu tư xây dựng vào năm 2009 phục vụ nhu cầu của bà con ở buôn H'Liên, xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, hộ dân ở đây cho biết, niềm vui có nước sạch ngắn chẳng tày gang, vì công trình chỉ hoạt động được 3 tháng rồi đắp chiếu cho đến nay.

Sống ngay bên cạnh công trình nước sạch nhưng lại không được sử dụng nước sạch là thực trạng chung tại nhiều địa bàn vùng sâu Tây Nguyên. Tại một công trình khác, tuy vẫn duy trì hoạt động, nhưng tình trạng nước ở đây lại bị nhiễm phèn nên bà con không dám sử dụng để uống, mà chỉ dùng để tắm, giặt. Còn nước uống, bà con phải đi rất xa để lấy. Thế nhưng, nước có sạch hay không thì cũng chưa ai dám xác nhận.

Nước sinh hoạt là nhu cầu bức thiết của người dân, nhất là khi Tây Nguyên đã bước vào cao điểm mùa khô. Trong khi chờ đợi địa phương khắc phục những hạn chế của các công trình cấp nước tập trung, bà con tại nhiều buôn làng vẫn phải hàng ngày ra suối lấy nước, hoặc múc nước từ những hố, vũng. Thiếu nước sạch vẫn đang là vấn đề bức thiết tại địa bàn vùng sâu Tây Nguyên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước