Người dân vùng cao Hà Giang chống rét

Quỳnh Hoa (Trung tâm TH Thời tiết và Cảnh báo Thiên tai)-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 07:37 GMT+7

VTV.vn - Dự báo mùa đông năm nay sẽ rét hơn năm 2016 nên người dân ở vùng núi phía bắc đã chuẩn bị quần áo ấm, lương thực, củi đun và gia cố chuồng trại, bảo vệ vật nuôi.

Giá rét đang bao trùm khắp vùng núi phía Bắc trong đó có thôn Lô Lô chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi sinh sống của khoảng 85 hộ người dân tộc Lô Lô.

Một mùa rét mới lại về, bà con dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng chuẩn bị quần áo ấm, đặc biệt là cho trẻ nhỏ và người già. Nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi đều đã được bọc thêm những tấm bạt để chắn gió lạnh. Và trong nhà, lúc nào ngọn lửa bếp củi cũng được duy trì để mang đến hơi ấm.

Mùa đông nơi núi cao khắc nghiệt bởi bà con chẳng thể trồng trọt lương thực, chỉ có vài vườn rau quanh nhà. Gạo, ngô đều phải được tích trữ từ vụ trước và kể cả củi, gỗ để đun nấu và sưởi ấm.

Theo nhận định, mùa đông năm nay sẽ rét hơn so với mùa đông năm 2016. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện nhiều đợt với thời gian kéo dài 7-10 ngày.

Rét đậm, rét hại tại miền núi phía Bắc, Sapa xuống còn 3 độ C Rét đậm, rét hại tại miền núi phía Bắc, Sapa xuống còn 3 độ C Ngày 25/11, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, có thể xuất hiện băng giá Ngày 25/11, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, có thể xuất hiện băng giá Người Hà Nội 'kín mít' trong gió rét ngày đông Người Hà Nội "kín mít" trong gió rét ngày đông

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước