Người dân vùng đầu nguồn phấn khởi đón cá mùa nước nổi

VTV9-Thứ tư, ngày 27/09/2017 16:57 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày vào mùa nước nổi, người dân ở vùng đầu nguồn tỉnh An Giang vô cùng phấn khởi chài lưới đánh bắt cá.

Khi nói đến du lịch tại miền Tây, tỉnh An Giang là vùng đất khó bỏ qua, nhất là vào mùa nước nổi, mùa mà bất cứ ai khi đặt chân đến cũng được thưởng thức những sản vật tươi ngon, được tìm hiểu về tập tính của nhiều loại cá.

Nếu bạn thắc mắc vì sao người dân vùng đầu nguồn mong chờ xả lũ đến vậy, hãy quan sát con nước ngọt phù sa và sẽ tìm thấy câu trả lời. Với cá lòng tong, cá thiểu và rất nhiều cá linh non, người dân dùng chài hay dùng vợt để bắt cá, không kể bắt được ít hay nhiều nhưng hễ buông lưới là có cá. Lũ càng lớn, cá càng nhiều. Ngư dân vùng đầu nguồn còn tranh thủ cả con nước đêm.

Kể từ ngày xả lũ, những buổi họp chợ dưới đồng nước sôi động hẳn lên. Đây là phiên chợ mà thiên nhiên càng hào phóng thì con người càng trở nên rộng rãi, biểu hiện qua sự vui vẻ, xuề xòa, dí dỏm của kẻ bán, người mua. Chợ họp nhanh, cá hết là chợ tan. Chân chưa kịp ráo, bà con lại tiếp tục chuẩn bị cho con nước chiều.

Tỉnh An Giang trong những ngày này từ thượng nguồn xuống Vàm Nao chỗ nào cũng có cá, mỗi khúc sông lại có một loại thủy sản đặc trưng. Những người theo nghề sông nước ai cũng trân quý mùa nước nổi, món quà thiên nhiên ban tặng, bởi rất nhiều gia đình chỉ cần thả lưới buông chài vào mùa này là có thu nhập hơn hẳn một năm vất vả làm thuê.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước