Người già, trẻ nhỏ đổ bệnh vì nắng nóng kéo dài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/05/2020 14:24 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Đà Nẵng, nắng nóng kéo dài khiến số lượng bệnh nhân đến khám bệnh và nhập viện tăng cao, tập trung chủ yếu là trẻ em và người lớn tuổi.

Khoa khám bệnh, bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng mỗi ngày ghi nhận từ 700 - 800 bệnh nhân, trong đó có khoảng 10 - 20% phải nhập viện nội trú. Trẻ vào viện chủ yếu mắc các bệnh hô hấp, viêm phổi, viêm trên khí quản, tiêu hóa, sốt siêu vi, tiêu chảy cấp…

Theo các bác sĩ, nguyên nhân của bệnh nhân gia tăng do nắng nóng kéo dài và tia cực tím khiến sức đề kháng của trẻ em giảm. Tình trạng thiếu nước dẫn đến rối loạn điện giải, nguy cơ mắc các bệnh lý hô hấp. Ngoài ra, nhiệt độ tăng cao khiến thực phẩm dễ ôi thiu gây bệnh tiêu hóa. 

Ngoài bệnh nhân nhi, nắng nóng cũng là nguyên nhân chủ yếu gia tăng số bệnh nhân lớn tuổi nhập viện. Sức đề kháng của họ giảm dần, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể. Một số bệnh thường gặp là các bệnh về hô hấp, đột quỵ, tăng huyết áp, tim mạch, sốc nhiệt…

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục diễn biến kéo dài. Người dân cần tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế nhằm hạn chế tối đa các bệnh lý do nắng nóng diễn biến như hiện nay.

Miền Trung nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm Miền Trung nắng nóng, nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

VTV.vn - Nắng nóng tiếp tục dai dẳng ở miền Trung, nhiều cánh rừng đang đứng trước nguy cơ cháy cực kỳ nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước