Nắng nóng, người già nhập viện tăng cao

Thùy Dương, icon
08:49 ngày 19/05/2020

VTV.vn - Thời tiết những ngày qua tại các tỉnh phía Bắc với nền nhiệt đạt tới 39 độ C ảnh hưởng không ít tới sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi có bệnh lý nền.

Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, số ca cấp cứu tăng khoảng 150% so với ngày thường. Trong đó, phổ biến là tình trạng đột quỵ, viêm phổi, sốc nhiệt…

Là một trong những bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não, bà N. nhập viện trong tình trạng tê liệt tay chân. Những ngày trước đó, bà thường xuyên mệt mỏi và khó thở do thời tiết nắng nóng.

Nắng nóng, người già nhập viện tăng cao - Ảnh 1.

Anh Dương Văn Sinh (người nhà bà N.) cho biết: Từ ngày hôm qua, một bên phải của bà gần như không hoạt động được phải nhờ gia đình trợ giúp. Người trẻ như tôi cũng còn cảm thấy không chịu nổi với thời tiết nắng nóng huống gì các cụ già.

Còn với trường hợp nằm bên cạnh bà N., mặc dù đang là mùa hè nhưng bà lại nhập viện cấp cứu do bị viêm phổi nặng.

Nắng nóng, người già nhập viện tăng cao - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tùng Linh (người nhà bệnh nhân) cho hay: Bình thường bà cũng khỏe nhưng vừa rồi, do thời tiết và một phần ảnh hưởng của tuổi già nên sức khỏe bà giảm sút rất nhiều.

TS.BS Trần Quang Thắng, Trưởng Khoa Cấp cứu và Đột quỵ cho biết: Nắng nóng khiến người già dễ mất nước, mất điện giải, tạo điều kiện cho các bệnh nền có cơ hội tăng nặng. Hoặc một số người lạm dụng điều hòa cũng dễ gây các bệnh lý hô hấp, viêm phổi…

Nắng nóng, người già nhập viện tăng cao - Ảnh 3.

Người cao tuổi khi đến giai đoạn lão hóa, khả năng đáp ứng của cơ thể so với thay đổi về nhiệt độ môi trường kém nên rất dễ dẫn đến làm cho bệnh mãn tính vốn dĩ người cao tuổi phải sống chung với nó như bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường… Khi gặp phải nhiệt độ tăng đột ngột sẽ làm cho các bệnh đó chuyển hướng theo chiều hướng tiêu cực, rất dễ dẫn đến biến chứng.

Để phòng bệnh cho người cao tuổi trong những ngày nắng nóng, TS.BS Trần Quang Thắng khuyến cáo: Người cao tuổi nên tránh thay đổi môi trường đột ngột. Nếu phải ra ngoài trời, cần chuẩn bị trang phục chống nắng để tránh sốc nhiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục