Người khuyết tật vẫn khó tìm việc làm

Thu Hiền (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/12/2016 17:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: dantri.com.vn)

VTV.vn - Đa phần người khuyết tật đều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, chưa nhiều doanh nghiệp, tổ chức sẵn sàng tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc.

Sáng 1/12, Ủy ban quốc gia về người khuyết tậtHội người mù Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật 3/12, 10 năm công ước về người khuyết tật được Liên hợp quốc phê chuẩn. Một trong những vấn đề đặt ra trong Lễ kỷ niệm này là làm thế nào để tăng cường việc làm cho người khuyết tật.

Đến thời điểm này, nhiều người khuyết tật đã được tạo công ăn việc làm, hòa nhập cộng đồng, xỏa bỏ mặc cảm, tự ti, tham gia nhiều hơn vào các họat động xã hội. Riêng Hội người mù Việt Nam xây dựng được quỹ gần 50 tỷ đồng, giúp hàng vạn lượt người mù vay vốn để làm kinh tế. Tuy nhiên, thực tế đa phần người khuyết tật đều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, chưa nhiều doanh nghiệp, tổ chức sẵn sàng tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc. Đây cũng là vấn đề xã hội cấp bách cần được giải quyết. Bởi hiện tại Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm gần 8% dân số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước