Người lao động di cư khó tiếp cận bảo hiểm xã hội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/12/2018 21:03 GMT+7

VTV.vn - Dù là lực lượng đông đảo, đóng góp quan trọng cho sự vận hành kinh tế của xã hội, nhưng những lao động di cư lại đang gặp trở ngại khi muốn tham gia bảo hiểm xã hội.

Hiện có tới 43 triệu lao động làm việc trong các khu vực phi chính thức, chiếm tới 74% lực lượng lao động tại Việt Nam. Theo thống kê hiện nay của Viện Khoa học Lao động và Xã hội, có tới 97% người lao động tự do không tham gia bảo hiểm xã hội.

Không chỉ lao động di cư làm việc trong khu vực phi chính thức lo lắng về khả năng mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Ngay cả lao động có thâm niên cũng có thể đứng trước nhiều rủi ro bởi họ có thể mất việc làm khi đã lớn tuổi và cơ hội kéo dài thời gian đóng bảo hiểm xã hội để có lương hưu khi về già sẽ chấm dứt.

Để hiểu rõ hơn về những khó khăn mà người lao động di cư đang gặp phải, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với bà Ngô Thị Ngọc Anh - đại diện Ban điều phối Mạng lưới hành động vì lao động di cư M.net.

Bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi cho người tham gia

VTV.vn - Ngày 10/11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn khẳng định trong mọi trường hợp, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT luôn được đảm bảo theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước