Mới có hơn 6.000 lao động trong số 55.000 người mất việc do COVID-19 ở TP.HCM được nhận hỗ trợ

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 31/05/2020 12:16 GMT+7

VTV.vn - Chỉ 6.200 người là công nhân, lao động trong tổng số 55.500 người mất việc vì COVID-19, nhận được hỗ trợ do vướng mắc thủ tục.

Vấn đề này được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo UBND TP.HCM ngày 29/5, sau gần 2 tháng triển khai hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đối với người lao động bị mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, TPHCM có hơn 7.000 người nhưng mới giải quyết được 232 trường hợp, trong đó, 225 người nhận theo gói hỗ trợ của thành phố và 7 người nhận gói hỗ trợ của Chính phủ.

Hơn 6.300 người (trong tổng số hơn 14.100 người là giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ) nhận hỗ trợ 1triệu đồng mỗi tháng.

Về hỗ trợ lao động tự do, hiện thành phố chi trả cho hơn 22.000 người trong tổng số 284.000 người - mỗi người nhận 1 triệu đồng mỗi tháng những nơi có tỷ lệ chi trả cao là quận 11, quận Thủ Đức, tỷ lệ thấp là quận 1, huyện Nhà Bè, riêng quận 8 và quận Bình Thạnh có nhiều lao động tự do (đều trên 20.000 người) nhưng hiện chưa có người nào nhận được hỗ trợ.

Khi Chính phủ có Nghị quyết 42 về gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các quận huyện thống kê thêm lao động tự do để có chính sách hỗ trợ. Họ được nhận 1 triệu đồng mỗi tháng, không quá 3 tháng.

100#phantram hộ nghèo và hộ cận nghèo của TP.HCM đã nhận được tiền hỗ trợ 100#phantram hộ nghèo và hộ cận nghèo của TP.HCM đã nhận được tiền hỗ trợ

VTV.vn - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã chi hỗ trợ 77,6 tỷ đồng cho 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước