Người nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hầu tòa

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/02/2018 14:04 GMT+7

VTV.vn - TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Tấn Cường về hành vi "đe dọa giết người".

Sáng 9/2, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Tấn Cường, 50 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng - nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, chi nhánh Đà Nẵng về tội "đe dọa giết người".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, tháng 7/2017, ông Đào Tấn Cường đã mua điện thoại cũ và sim không đăng ký nhắn tin vào số máy của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Các tin nhắn có nội dung ám chỉ sẽ gây nguy hiểm đến cá nhân ông Thơ và người thân trong gia đình. Ngoài ra, bị cáo Đào Tấn Cường còn có hành vi nhắn tin tương tự đe dọa giết ông Trần Phước Sơn - Phó Chánh văn phòng UBND thành phố.

Người nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hầu tòa - Ảnh 1.

Bị cáo Đào Tấn Cường tại phiên tòa sáng 9/2. Ảnh: Dân trí

Sau quá trình điều tra, Đào Tấn Cường đã bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt khẩn cấp ngày 19/8/2017 và sau đó bị khởi tố về hành vi nhắn tin đe dọa giết người theo Điều 103, Bộ Luật hình sự.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Đào Tấn Cường đã thừa nhận hành vi nhắn tin của mình đối với ông Huỳnh Đức Thơ và ông Trần Phước Sơn liên quan đến việc sợ bị thanh tra khu biệt thự L09 có diện tích hơn 9.000m2 tại khu vực suối đá, quận Sơn Trà mà bị cáo từng đứng tên sở hữu.

Di lý đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Di lý đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

VTV.vn - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an cho biết, đã di lý nghi can Đào Tấn Cường, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ra Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước