Người phụ nữ miệt mài xây dựng tủ sách cho trẻ em vùng cao

Vân Anh-Chủ nhật, ngày 13/05/2018 21:26 GMT+7

VTV.vn - Những tủ sách thiện nguyện do chị Phan Thị Lan Anh quyên góp và xây dựng đang giúp trẻ em vùng cao có cơ hội chạm tay tới tri thức.

Từng có kinh nghiệm tham gia các hoạt động thiện nguyện của tổ chức phi chính phủ tại các tỉnh miền núi, chị Phan Thị Lan Anh (35 tuổi, Hà Nội) nhận thấy các em nhỏ ở vùng cao thiếu thốn mọi thứ nhưng ánh mắt vẫn luôn sáng lên mỗi khi được chạm tay vào quyển sách chị tặng, coi sách như báu vật. Xuất phát từ trăn trở đó, chị nảy ra ý tưởng quyên góp sách để xây dựng các thư viện sách tại một số trường học giúp các em có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục.

"Bản thân mình cũng là người vươn lên từ nghèo khó, mình muốn thông qua việc tặng sách để giúp trẻ em miền núi có cơ hội học tập như mọi trẻ em khác, từ đó thay đổi tư duy, nhận thức của các em", chị Lan Anh chia sẻ.

Người phụ nữ miệt mài xây dựng tủ sách cho trẻ em vùng cao - Ảnh 1.

Chị Phan Thị Lan Anh - Người sáng lập dự án "Thư viện nhỏ trên núi"

Nhớ lại thời gian đầu phát triển dự án, chị Lan Anh không khỏi xúc động khi bên cạnh những người sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ, chị cũng gặp không ít người hoài nghi, hiểu lầm về công việc tình nguyện của mình. Khi đó, dự án mới dừng lại ở quy mô cá nhân, chị phải tự mình bỏ tiền túi, đi vận động quyên góp sách từ người thân, bạn bè rồi phân loại sách để gửi đi một số tỉnh như Thanh Hóa, Yên Bái, Hà Giang... Gặp khó khăn về mặt tài chính khi chưa có ai đứng ra tài trợ, chị kêu gọi tình nguyện viên và thực hiện nhiều hoạt động khác nhau để gây quỹ thực hiện dự án.

Dù phải đối mặt với nhiều áp lực và thử thách nhưng chị Lan Anh vẫn nỗ lực tiến về phía trước vì chị tâm niệm, thành công là khi dám bước ra vùng an toàn của bản thân để thực hiện công việc đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

Người phụ nữ miệt mài xây dựng tủ sách cho trẻ em vùng cao - Ảnh 2.

Chị Lan Anh (ngoài cùng bên trái) trong đợt trao tặng tủ sách cho Trường Tiểu Học và Trung học cơ sở Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Với tâm huyết đó, dần dần, nhiều cá nhân và tổ chức, công ty lớn biết đến và ủng hộ dự án ý nghĩa của chị, tặng số lượng sách rất lớn cũng như hỗ trợ chị xây dựng thư viện sách cho trẻ em vùng cao. Năm 2016, dự án chính thức đi vào hoạt động với tên gọi "Thư viện nhỏ trên núi", là tiền thân của Trung tâm nghiên cứu, Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái (CWG) do chị Lan Anh sáng lập.

Mục tiêu của dự án là xây dựng những tủ sách nhỏ, những câu lạc bộ đọc sách tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, các tỉnh miền núi, để qua đó nâng cao trí thức và khích lệ thói quen đọc sách của trẻ em vùng cao. Sau hai năm thực hiện dự án, chị xây dựng được 7 thư viện sách tại các trường học trên nhiều tỉnh thành, mỗi thư viện có hơn 1.000 đầu sách vô cùng phong phú và đa dạng.

Người phụ nữ miệt mài xây dựng tủ sách cho trẻ em vùng cao - Ảnh 3.

Tủ sách nhỏ tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lũng Vân, Tân Lạc, Hòa Bình

Bên cạnh đó, chị còn tiếp tục phát triển các hoạt động khác như tổ chức CLB đọc sách, chương trình du lịch thiện nguyện, trại hè tiếng Anh... Năm 2017, "Thư viện nhỏ trên núi" liên kết với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức CLB sách dành riêng cho các bệnh nhi, các bạn tình nguyện viên sẽ đọc sách và hỗ trợ các em vẽ tranh hay làm đồ thủ công miễn phí.

Tiếp nối thành công của tủ sách vùng cao, mới đây, chị Lan Anh khai trương thư viện sách miễn phí tại phố Nghĩa Đô (Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) với hơn hàng trăm đầu sách tiếng Anh và tiếng Việt, là không gian dành riêng để phụ huynh cùng con em đến đọc sách, đồng thời tạo cơ hội cho những người kém may mắn đến trò chuyện, giao lưu và hướng dẫn trẻ nhỏ tự làm các món đồ thủ công.

Mỗi năm, chị Lan Anh cũng gửi hồ sơ dự án "Thư viện nhỏ trên núi" của trung tâm CWG đến các tổ chức thiện nguyện nước ngoài nhằm thu hút sự tham gia của các TNV quốc tế để hỗ trợ hoạt động như dạy Tiếng Anh, tổ chức trại hè kỹ năng sống và quyên góp sách ngoại văn dành cho thiếu nhi.

Là một người từng đồng hành với chị Lan Anh trong nhiều hoạt động thiện nguyện, chị Nguyễn Thị Đính (Quản lý nhóm người khiếm thính làm đồ thủ công Sen Handmade) nhận xét: "Ấn tượng lớn nhất của tôi đó là Lan Anh có một trái tim vô cùng nhân hậu, rất có tâm và nhiệt tình trong mọi công việc".

Người phụ nữ miệt mài xây dựng tủ sách cho trẻ em vùng cao - Ảnh 4.

Các em học sinh tại trường Tiểu học Thiết Ống, Thanh Hóa say mê đọc sách

Với chị Lan Anh, không gì có thể làm chị hạnh phúc bằng việc phát triển hoạt động quyên tặng sách để lan tỏa giá trị của những trang sách hay, giúp các em nhỏ nghèo hiếu học tiếp cận với tri thức. Trong năm 2018, chị dự định sẽ tiếp tục trao tặng 3 tủ sách cho các trường học tại Yên Bái, Hòa Bình và nhân rộng quy mô hoạt động của dự án.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước