Người thuê trọ vẫn phải trả tiền điện giá cao

Thanh Chương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 12/12/2018 15:25 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù biết quy định giá điện nhưng người ở trọ phải chấp nhận trả cao hơn và cào bằng, không theo bậc thang, không có định mức.

Thông tư 25 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 26/10 quy định chủ nhà trọ có trách nhiệm kê khai với ngành điện số người ở để được tính định mức (4 người 1 định mức). Ngành điện cập nhật để tính giá điện phù hợp cho sinh viên, học sinh. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng thực hiện, tình hình chưa được cải thiện nhiều bởi đa phần người ở trọ vẫn phải trả tiền điện cao hơn quy định, với giá tối đa là 2.300 đồng/kWh. Trong khi đó, việc kiểm tra, giám sát chưa thật sự chặt chẽ và hiệu quả.

Theo Điều 12 khoản 6 của Nghị định số 134 của Chính phủ đã quy định xử phạt từ 7-10 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt. Bên cạnh đó, các địa phương còn xem xét rút giấy phép kinh doanh nhà trọ đối với các cơ sở tái phạm nhiều lần.

Cách tính tiền điện mới với người thuê nhà Cách tính tiền điện mới với người thuê nhà

VTV.vn - Từ hôm nay (26/10), giá điện sẽ áp dụng cách tính mới. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho những người đi thuê nhà như sinh viên, người lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước