Nguy cơ ngập nặng vì triều cường tại TP.HCM

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 09/10/2014 06:41 GMT+7

Ảnh minh họa

Trong 2 ngày 9-10/10, TP.HCM sẽ tiếp tục phải đối phó với sự xuất hiện các đợt triều cường đạt đỉnh tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày 9-10/10 (ngày 16 và 17/9 Âm lịch), mực nước đỉnh triều cao nhất tại sông Sài Gòn có khả năng lên mức 1,65 – 1,70m (cao hơn mức báo động III). Đỉnh triều cao nhất trong ngày xuất hiện vào buổi chiều từ 17-19h.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của đợt triều cường thượng tuần tháng 10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố. Đặc biệt là tại Quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Củ Chi và Hóc Môn, đề phòng tình trạng vỡ bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước