Nguy cơ trụy tim đột ngột khi sử dụng bóng cười, ma túy

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/10/2018 08:09 GMT+7

VTV.vn - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, nhiều thanh niên sử dụng bóng cười đã chuyển sang sử dụng các loại ma túy khác, hoặc sử dụng song song với bóng cười.

Việc này rất nguy hại cho sức khỏe người sử dụng vì rất dễ bị sốc, trụy tim đột ngột nếu không được cấp cứu kịp thời.

Khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện giống các loại ma túy.

Lực lượng công an đã ghi nhận một số quán cà phê tại Hà Nội lợi dụng trộn thêm những chất ma túy vào bóng cười để tăng phấn khích cho người sử dụng. Một số thanh niên bị bắt khi chơi bóng cười có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã phát hiện một số chất ma túy mới được pha vào đồ uống như trà sữa, cà phê, nước giải khát có gas... được giới trẻ sử dụng cùng bóng cười.

Các đối tượng mua bán quảng cáo chúng không chứa chất gây nghiện, không phải ma túy, nhưng thực chất có tác dụng mạnh gấp nhiều lần ma túy thông thường.

Mua bán, sử dụng bóng cười là sai phạm Mua bán, sử dụng bóng cười là sai phạm

VTV.vn - Dù chưa có quy định cấm nhưng việc mua bán, sử dụng bóng cười vẫn là hành vi sai phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước