Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe được dẫn ra xe sau khi kết thúc phiên tòa sáng 20/8. Ảnh: TT
Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Khoẻ 17 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 2 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”, tổng hợp hình phạt chung là 26 năm tù.
Hai bị cáo Trần Thị Hà (nguyên Giám đốc Công ty Thành Phát) và Hà Văn Hoà (nguyên Phó Giám đốc Công ty Thành Phát) cùng lĩnh án tù chung thân về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Bị cáo Trần Văn Tè, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh lĩnh 13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”,“Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, bị cáo Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch UBND huyện Hóc Môn) lãnh án 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Riêng Bị cáo Nguyễn Văn Dò (nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh) nhận án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Các bị cáo liên quan đến vụ án là cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lớn bị phạt tù từ 7 đến 12 năm.
Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ đặc biệt nghiêm trọng với số tiền phạm tội có giá trị đặc biệt lớn nên cần phải xử lý nghiêm.
Tính đến khi bị bắt, bị cáo Nguyễn Văn Khoẻ, nguyên Chủ tịch huyện Hóc Môn đã nhận hối lộ tổng cộng 1,4 tỷ đồng. Đối với vợ chồng Trần Thị Hà, Hà Văn Hoà sau khi đã được phê duyệt hồ sơ khống đã thế chấp vay và chiếm đoạt tổng số 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Chợ Lớn.
Tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Khoẻ - nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn chỉ khai nhận một phần những sai phạm của mình.
Bình luận (0)