Sau nhiều lần cất nhà nhưng tất cả đều bị ngập mỗi khi nước biển dâng, ông Tiết Minh Thiền (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã quyết tâm xây dựng căn nhà "cao cẳng". Sau nhiều tháng tìm tòi và xây dựng, cuối cùng căn nhà đã hoàn thành. Nhà "cao cẳng" chính là sự cải tiến từ kiểu nhà sàn truyền thống, những cây gỗ được thay bằng bê tông cốt thép. Chiều cao của sàn cũng được nâng cao gấp 2 - 3 lần so với trước đây để phòng nước biển dâng.
Nhiều năm qua, mỗi khi nước dâng cao, tại khu vực này đã xảy ra tình trạng ngập ở một số hộ dân. Tuy nhiên, từ khi bà con xây dựng những căn nhà "cao cẳng", tình trạng ngập đã không còn xảy ra. Qua đó, cuộc sống của người dân đã dần ổn định hơn trước. Không chỉ có các hộ dân, nhiều trụ sở hành chính cũng được xây dựng theo kiểu nhà "cao cẳng".
Theo chính quyền địa phương, nhà "cao cẳng" phù hợp với nền đất yếu. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cũng thấp hơn so với nhà trệt. Tại huyện Ngọc Hiển, hiện cứ 10 gia đình cất nhà mới có đến 8 hộ xây nhà kiểu này. Những căn nhà "cao cẳng" đang tỏ ra phù hợp với tình trạng nước biển dâng và việc chăn nuôi, sinh hoạt. Đây được coi là sự thay đổi lớn trong nếp ở của người dân ven biển.
Được biết, với tác động của biến đổi khí hậu, tỉnh Cà Mau là một trong những địa phương bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề nhất do nước biển dâng khi địa phương này mất hơn 400ha rừng phòng hộ mỗi năm. Tình hình sạt lở bờ biển gây mất rừng phòng hộ xung yếu ven biển vẫn đang ngày càng gia tăng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!