Nhà máy Alumin Nhân Cơ sản xuất thành công hydrate

Văn Chương (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/11/2016 21:02 GMT+7

Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

VTV.vn - Chiều 10/11, nhà máy Alumin Nhân Cơ đã xuất xưởng sản phẩm hydrate đầu tiên.

Sau 6 năm đầu tư xây dựng, chiều nay (10/11) tại tỉnh Đăk Nông, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và hơn 1.500 công nhân đã đón chào dòng sản phẩm hydrate đầu tiên của nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Nhà máy Alumin Nhân Cơ nằm trên diện tích hơn 110 ha, có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Với công suất 650.000 tấn/năm, khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động địa phương.

Việc cho ra đời sản phẩm đầu tiên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các chỉ số quan trắc về môi trường an toàn trước khi xả thải của nhà máy. Cũng tại thời điểm này tháng sau, nhà máy sẽ cho ra đời dòng sản phẩm thứ hai là Alumina để luyện nhôm thỏi xuất khẩu.

Việc nhà máy Alumin Nhân Cơ đi vào hoạt động thương mại cùng nhà máy Alumin Tân Rai sẽ đóng góp một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh còn nhiều khó khăn như Đăk Nông, Lâm Đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước