Nhà máy lọc dầu Dung Quất xuất 1.500 tấn Propylene

Sau khi khắc phục sự cố van bít PV-1501, thuộc phân xưởng Cracking xúc tác, ngày 01/10 NMLD Dung Quất đã vận hành trở lại. Đến nay, các phân xưởng chính của NMLD Dung Quất đã chính thức vận hành ổn định ở 100% công suất như thiết kế. Ngày 23/10, NMLD Dung Quất xuất bán 1.500 tấn sản phẩm Propylene đầu tiên cho đối tác Nhật Bản.

Trong hai ngày qua, tàu Buena Estela đã cập cảng để tiếp nhận lô sản phẩm Propylene đầu tiên của NMLD Dung Quất được xuất bán cho tập đoàn Marubeni Nhật Bản theo hợp đồng đã ký với Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đây là sản phẩm cuối cùng trong 8 loại sản phẩm mà NMLD Dung Quất sản xuất đạt tiêu chuẩn thương mại. Việc xuất bán Propylene sẽ kết thúc khi nhà máy nhựa Propylene được đưa vào vận hành vào đầu năm 2010.

Ông Togami Tsuyoshi - Trưởng đại diện Công ty Mairubeni tại Việt Nam cho biết: "Chúng tôi xin chúc mừng NMLD Dung Quất đã cho ra sản phẩm Propylene đầu tiên đạt chất lượng quốc tế. Với kinh nghiệm và thiết bị của chúng tôi thì vấn đề thời tiết ở đây không ảnh hưởng gì đến việc nhập hàng propylene. Thời điểm này giá dầu thế giới đăng tăng cao, như vậy cũng sẽ tốt cho NMLD Dung Quất khi bán sản phẩm Propylene ra nước ngoài".

Sau 20 ngày khắc phục xong sự cố van bít PV-1501, thuộc phân xưởng Cracking xúc tác, NMLD Dung Quất đã cho nâng dần từ 60% lên đến 100% công suất. Một số phân xưởng chính của nhà máy như Cracking xúc tác, chưng cất dầu thô, tháp tách Propylene đã chạy ổn định 100% công suất. Phân xưởng xử lý lưu huỳnh là phân xưởng cuối cùng của nhà máy cũng đã được vận hành ổn định trong ngày 22/10. Hiện nay, 14 phân xưởng công nghệ của NMLD Dung Quất đã đồng loạt vận hành ổn định.

Ông Nguyễn Hoài Giang - Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nói: "Sự cố xảy ra ở van 1501, chúng tôi đã xử lý xong, lắp đặt van vào ngày 22/9. Từ đó đến nay chúng tôi liên tục giám sát, van này chạy tốt, và sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng an toàn. Điều đó chứng tỏ rằng, công tác sửa chữa khắc phục rất tốt".

Đến thời điểm này NMLD Dung Quất đã nhập trên 150.000 tấn dầu thô, sản xuất gần 10.000 tấn sản phẩm các loại bán ra thị trường. Theo đánh giá của nhà thầu Technip, hiện nay, các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành chạy thử NMLD Dung Quất về cơ bản đã được xử lý kịp thời và không có gì phải lo ngại.

Ông Fabien Doosson - Giám đốc kỹ thuật công trường nhà thầu TPC cho biết: "Chúng tôi đã xây dựng rất nhiều NMLD trên thế giới, hầu như nhà máy nào mới xây dựng cũng xảy ra sự cố trong quá trình chạy thử. Sự cố van PV 1501 đã được sửa chữa lắp đặt lại thành công và hiện nay phân xưởng này đã chạy rất ổn định 100% công suất. Chúng tôi khẳng định là các lỗi kỹ thuật xảy ra trong quá trình vận hành chạy thử là hết sức bình thường và đều năm trong tầm kiểm soát".

Trong hai ngày qua, NMLD Dung Quất tiếp tục nhập thêm 80.000 tấn dầu thô để phục vụ cho công tác vận hành nhà máy ở 100% công suất thiết kế. Nhà thầu Technip và Ban quản lý dự án NMLD Dung Quất tiếp tục cân chỉnh lại những lỗi kỹ thuật còn tồn tại, để tiến hành nghiệm thu từng phần. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ tiếp nhận nhà máy về cho công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.