Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất hoạt động trở lại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 14:37 GMT+7

VTV.vn- Sau 3 năm ngừng sản xuất, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã được khởi động lại. Ngày 19/10, sản phẩm đầu tiên của đợt khởi động này đã chính thức ra lò.

Từ đầu tuần, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã bắt đầu khởi động lại quy trình sản xuất. Sau 4 ngày, dòng sản phẩm Ethanol nguyên chất đã được sản xuất thành công. Theo đánh giá ban đầu, sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Trước đó, 20 tấn CO2 hóa lỏng - sản phẩm phụ đầu tiên trong quá trình vận hành - cũng đã được xuất bán thương mại.

Trong giai đoạn này, nhà máy phấn đấu đạt 65% công suất, sản xuất khoảng 2.000 m3 sản phẩm. Sau đó, 2 tháng cuối năm sẽ sản xuất 7.000 m3 Ethanol và nâng sản lượng lên 35.000 m3 vào năm 2019.

Nếu dừng hoạt động, mỗi năm nhà máy vẫn tiêu tốn 200 tỷ đồng. Vì vậy, vận hành lại nhà máy là bước đầu tiên để xử lý dự án này, sau đó nghiệm thu, quyết toán công trình và phương án tiếp theo mới tính tới thoái vốn Nhà nước tại dự án.

Sẽ quy hoạch Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất Sẽ quy hoạch Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về nguyên tắc sẽ quy hoạch một Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước