Nhà nước không nắm cổ phần chi phối nhà máy nước sông Đuống

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/11/2019 20:01 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội tại phiên họp báo thường kỳ do Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều 12/11.

Tại phiên họp báo, đại diện Sở Tài chính và UBND thành phố Hà Nội đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến việc Công ty nước mặt sông Đuống chào hàng mức giá nước sạch là 10.246 đồng/m3 nước là quá cao và giá bán của nhà máy nước sông Đà lại thấp hơn sông Đuống.

Theo ông Võ Tuấn Anh, Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội: "Đối với dự án sông Đuống, Nhà nước không nắm cổ phần chi phối mà kiểm soát chất lượng. Để nói chất lượng nước sông Đà hay sông Đuống cái nào tốt hơn rất khó bởi yêu cầu phải đánh giá tổng thể, toàn diện nhiều tiêu chí khác nhau. Quan điểm quản lý nhà nước là tất cả các sản phẩm đưa đến người tiêu dùng phải đảm bảo trên mức quy định tối thiểu, đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn quy chuẩn ".

Tại cuộc họp báo, đại diện Sở Tài chính Hà Nội và Văn phòng UBND TP Hà Nộincũng khẳng định Hà Nội chưa có hệ thống quan trắc chất lượng nước như quan trắc chất lượng không khí.

Nhà máy nước mặt sông Đuống thiếu hồ sơ đảm bảo an toàn đường ống Nhà máy nước mặt sông Đuống thiếu hồ sơ đảm bảo an toàn đường ống

VTV.vn - Báo chí gần đây mới phát hiện, Nhà máy nước mặt sông Đuống còn thiếu một số hồ sơ đảm bảo an toàn đường ống, chưa được Cục Giám định, Bộ Xây dựng nghiệm thu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước