Nhà ở xuống cấp - Nỗi lo ở vùng thiên tai Ninh Thuận

Tấn Quýnh - Phạm Việt-Thứ tư, ngày 26/09/2018 09:49 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ gia đình ở vùng thiên tai Ninh Thuận đang phải sống trong những căn nhà bị hư hỏng nặng nề, có nguy cơ đổ sập nếu xảy ra mưa bão.

Tại khu vực miền núi tỉnh Ninh Thuận, hầu hết những ngôi nhà được xây dựng cách đây hơn 10 năm theo Chương trình 134 - chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đời sống khó khăn. Không chỉ bị mưa dột, nhiều ngôi nhà còn có nguy cơ bị đổ sập nếu xảy ra mưa bão.

Tại ngôi nhà của chị Chamaléa Thị Thảo (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), nơi đặt chiếc giường là chỗ duy nhất không bị dột khi trời mưa. Vào lúc trời mưa, những vị trí còn lại ở trong nhà chẳng khác gì ở ngoài trời. Nhà có 6 người, toàn phụ nữ và trẻ em, nên chị Chamaléa Thị Thảo luôn lo sợ mỗi khi nhắc đến mưa bão.

Tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận có gần 800 hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo Chương trình 134. Hiện tại, gần một nửa nhà ở trong số này bị xuống cấp, thậm chí có nhà không đảm bảo an toàn, gia đình phải dời đi nơi khác. Việc làm thế nào để các gia đình có được chỗ ở an toàn thực sự là vấn đề đang được quan tâm hàng đầu đối với nhiều địa phương.

Báo động nhà xuống cấp ven kênh tại TP.HCM Báo động nhà xuống cấp ven kênh tại TP.HCM

VTV.vn - TP.HCM vừa đề xuất Bộ Xây dựng hàng loạt cơ chế để đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ và di dời nhà ven kênh rạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước