Nhà trẻ lúc 0h tại huyện Sa Thầy, Kon Tum

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/12/2019 20:33 GMT+7

VTV.vn - Các đoàn kinh tế quốc phòng của Binh Đoàn 15 đã xây dựng hàng trăm điểm trường giữ trẻ để công nhân có thể yên tâm lao động, khai thác mủ cao su.

Các đoàn kinh tế quốc phòng của Binh Đoàn 15 đứng chân trải dài hơn 220km đường biên giáp với 2 nước bạn Lào và Campuchia thuộc 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Sau gần 35 năm thành lập, các đoàn kinh tế quốc phòng đã thu hút được 17.000 lao động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới.

Với đặc thù chuyên trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su, các đoàn kinh tế quốc phòng đã xây dựng hàng trăm điểm trường giữ trẻ để công nhân có thể yên tâm lao động, sản xuất. Một điểm đặc biệt của các điểm trường này đó là đón, giữ trẻ từ 0h - đó cũng là thời điểm các công nhân bắt đầu ra các lô cao su để khai thác.

Nhà giữ trẻ ngoài giờ, chia sẻ khó khăn với nữ công nhân Nhà giữ trẻ ngoài giờ, chia sẻ khó khăn với nữ công nhân

VTV.vn - Mô hình giữ trẻ ngoài giờ, góp phần đỡ đần, san sẻ khó khăn cho nữ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước