Nhà vườn Bến Tre chủ động ứng phó hạn mặn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/03/2020 20:59 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Chợ Lách, Bến Tre, với việc chủ động chuẩn bị đối phó ngay từ sớm nên về cơ bản, thiệt hại trên vườn cây ăn trái là chưa đáng kể.

Trước những dự báo về đợt hạn mặn đầy khó khăn, từ trước Tết Nguyên đán, ông Đặng Văn Oanh (xã Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre) đã đắp ao nổi với dung tích 60 khối nước ngay trong vườn cây giống của mình. Phương tiện chở nước là ghe lớn cũng được huy động tối đa công suất để mang về nguồn nước ngọt từ các sông lớn. Nhờ đó mà 30.000 cây giống chủ yếu là sầu riêng và mít Thái vẫn an toàn.

Theo UBND huyện Chợ Lách, dù hạn mặn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, đặc biệt là thiếu hụt nguồn nước tưới, dẫn đến việc nhà vườn phải mua nước với giá cao, nhưng nhờ những giải pháp chủ động mà địa phương chưa ghi nhận tình trạng thiệt hại trên vườn cây ăn trái gần 8.600 hecta và hơn 1.200 hecta chuyên canh cây giống. Trong lúc này, huyện cũng khẩn trương đắp đập tạm, trữ nước ngọt cho hơn 600 hecta của hai xã Vĩnh Thành và Tân Thiềng.

Theo dự báo của Bộ NN&PTNT, từ ngày 07 - 15/3 tới, xâm nhập mặn sẽ tăng cao theo kỳ triều cường giữa tháng 2 âm lịch và có khả năng ở mức cao nhất từ đầu mùa khô. Chính vì thế, không chỉ Bến Tre mà ở nhiều địa phương khác ở miền Tây, nhà vườn luôn tích cực trữ nước và sử dụng tiết kiệm để bảo vệ vườn cây, ít nhất là thêm 1 tháng nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước