Nhà vườn Hậu Giang “thiệt đơn, thiệt kép” vì ô nhiễm lò hầm than

Diệp Phong (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 05/10/2016 20:22 GMT+7

VTV.vn - Do ô nhiễm nhiệt, khói, bụi từ các hầm lò than, tuổi thọ, năng suất cây ăn trái tại tỉnh Hậu Giang giảm đến hơn 50% khiến các nhà vườn bị thiệt hại đáng kể.

Từ năm 2009 - 2010, do than được xuất khẩu sang Đài Loan, các lò hầm than tự phát tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang mọc lên như "nấm sau mưa". Từ 200 lò ban đầu, hiện số lượng đã tăng lên gấp 3 lần. Số lượng tăng lên nhưng công nghệ xử lý chất thải hầm lò lại không theo kịp. Hầu hết các hộ làm lò hầm than đều không có giấy phép kinh doanh, hệ thống xử lý khói, bụi.

Theo thống kê của địa phương, gần 1.000 ha cây ăn trái bị giảm tuổi thọ, năng suất. Gần như không vườn cây ăn trái nào chịu nổi sức nóng từ nhiệt độ của các lò hầm than khiến năng suất cây trồng giảm hơn 50%. Theo đó, mâu thuẫn lợi ích giữa các hộ hầm than và nhà vườn ngày càng trầm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước