Người dân tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/09/2018 13:28 GMT+7

Đoàn xe tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, sáng 27/9. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (27/9), tại Hội trường Thống nhất TP.HCM và Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cũng đã diễn ra Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại Hội trường Thống nhất TP.HCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM và đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và người dân thành phố đã thành kính có mặt tại Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Trong giây phút thiêng liêng, cán bộ và người dân TP.HCM đều tưởng nhớ về Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhà lãnh đạo, đại biểu quốc hội thân thiện, gần dân, sâu sát và lắng nghe dân mà không ít người dân thành phố đã được gặp gỡ trong các cuộc tiếp xúc cử tri trong những năm qua

Trước đó, trong ngày 26/9, cùng với người dân cả nước, đã có hàng trăm đoàn đại biểu đại diện cho các cơ quan, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành trong khu vực phía Nam, các nhân sỹ trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức và cá nhân đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Theo thống kê của Ban tổ chức Lễ tang, trong những ngày qua, để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có 1.658 đoàn với khoảng 50.000 người đại diện cho các Ban bộ, ngành, địa phương, các tầng lớp nhân dân đã đến viếng đồng chí Trần Đại Quang tại nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, tại Hội trường Thống nhất TP.HCM và quê nhà. Đến viếng Chủ tịch nước Trần đại Quang có 164 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, trong đó có 16 đoàn lãnh đạo cấp cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước