Nhận diện cơ hội và thách thức của kinh tế hợp tác

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/10/2019 14:17 GMT+7

Hình ảnh tại diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (14/10), tại Hà Nội, Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2019 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Diễn đàn cũng là dịp lần đầu tiên diễn ra đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng hợp tác xã nhằm nhận diện những cơ hội và thách thức phát triển. Làm thế nào tháo gỡ những cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục tạo bứt phá cho mô hình kinh tế này là vấn đề được đặt ra.

Sau hơn 15 năm, kinh tế hợp tác bao gồm tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) đã thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, phát triển nhanh về số lượng, chất lượng. Trong gần 23.000 HTX đang hoạt động, riêng lĩnh vực nông nghiệp, số HTX hiệu quả đã tăng từ 10% lên gần 60% . Tuy nhiên khó khăn vướng mắc nhất hiện nay là chính sách đất đai và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tại Thái Bình mới chỉ có 10% số HTX có sổ đỏ và quyền sử dụng đất đai lâu dài, dẫn đến không có tài sản chế chấp khi vay vốn, khiến đa số các HTX phát triển nhờ vào nguồn lực tự thân.

Trước những khó khăn này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần tiếp tục thống nhất quan điểm coi kinh tế hợp tác là nhân tố quan trọng để tạo ra giá trị hàng hóa, nông sản, giải quyết căn bản tình trạng nhỏ lẻ, manh mún. Từ đó chính sách cần tiếp tục có những thay đổi sát thực tế hơn để hỗ trợ kinh tế hợp tác.

Trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13 về kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Hoạch định chiến lược mới cho mô hình kinh tế này từ người đứng đầu chính phủ được kỳ vọng, sẽ tạo ra bước phát triển cao hơn, thực chất hơn cho các hợp tác xã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước