Nhận diện hành vi có dấu hiệu tham nhũng trong lĩnh vực đất đai

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/12/2016 14:04 GMT+7

HÌnh ảnh tại buổi Tọa đàm chuyên đề "Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai"

VTV.vn - Nhận diện những rủi ro và các hành vi có dấu hiệu tham nhũng trong đất đai từ nghiên cứu thực chứng một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và khai khoáng.

Đó là nội dung chính của cuộc Tọa đàm chuyên đề "Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai" do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức sáng 8/12 tại Hà Nội. Tọa đàm cũng đưa ra một số khuyến cáo về chính sách và biện pháp giảm thiểu tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

Những trình bày tại Tọa đàm cho thấy, tham nhũng ở Việt Nam thường được hiểu là sự vi phạm pháp luật vì lợi ích riêng. Cách tiếp cận này chỉ dựa trên những quy định của pháp luật hiện hành và không dễ áp dụng trong các dự án hợp tác công tư, bản chất là hợp tác giữa Nhà nước và doanh nghiệp. Vì vậy, cần tiếp cận tham nhũng từ góc độ xã hội để làm rõ các dạng tham nhũng và nguyên nhân tham nhũng trong các dự án phát triển hạ tầng và khai khoáng sử dụng nguồn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước.

Thực tế từ một số dự án cho thấy, tham nhũng đất đai nảy sinh từ tương tác giữa doanh nghiệp với cán bộ công chức là nghiêm trọng nhất và ngày một tăng cao cùng với chủ trương đối tác công tư (PPP). Nguyên nhân do chức năng công và tư chưa rõ ràng nên nảy sinh nhiều dấu hiệu "công hữu, tư dụng".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước