Nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

Phương Mai, Tô Dũng, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 03/01/2019 21:12 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngành công an nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Sáng nay (3/1), tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện như 6 điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức Công an nhân dân lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đầu năm mới 2019, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Kỷ Hợi.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đánh giá các mặt công tác công an năm 2018 mà còn nhìn lại kết quả công tác của lực lượng Công an từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay; trên cơ sở này thống nhất nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Báo cáo tổng kết của lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ rõ, trong năm 2018, bên cạnh những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt, có thể nói một trong những thành tích nổi bật của ngành công an là đảm bảo an ninh quốc gia, đồng thời công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; đã điều tra, khám phá hơn 43.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý hơn 87.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%, cao hơn 1,9% so với năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong năm 2018 và nửa nhiệm kỳ qua, đất nước đã đạt được những kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào những thành tựu đó có vai trò hết sức quan trọng lực lượng Công an nhân dân, đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp thì Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là đất nước thanh bình, là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng biểu dương lực lượng Công an đạt nhiều kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng, đã đánh đúng, đánh trúng nhiều tổ chức tội phạm, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ được ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước. Cũng trong năm qua, một điểm sáng của ngành công an là thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân tôn vinh những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an thực sự "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu phải làm rõ một số khuyết điểm tồn tại. Như tại một số nơi, công an địa phương vẫn để xảy ra tình hình một số vụ việc chưa được phát hiện, chưa được báo cáo kịp thời, dẫn đến lúng túng trong xử lý, giải quyết. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng ở một số địa phương còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ vẫn còn sơ hở, để xẩy ra một số vụ việc tiêu cực nghiêm trọng làm ảnh hướng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân.

Về nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, công việc của ngành công an sẽ nhiều hơn và phức tạp hơn, do vậy cần tập trung vào một số vấn đề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành công an nhận diện rõ các nguy cơ, mối đe dọa đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt nhấn mạnh công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thái độ vì nhân dân phục vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần mới, khí thế mới, lực lượng Công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Bộ Công an

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước