Nhận hối lộ 80 triệu đồng, nguyên Phó Chánh án bị phạt 12 tháng tù giam

Cao Nguyên-Thứ ba, ngày 17/10/2017 10:13 GMT+7

Bị cáo Trương Thị Hoa tại phiên tòa (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Ngày 16/10, TAND tỉnh Đăk Lăk đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Hoa - nguyên Phó Chánh án TAND huyện Ea Kar (tỉnh Đăk Lăk) 12 tháng tù giam về tội nhận hối lộ.

Khi được phân công thụ lý, giải quyết vụ án ông Nông Văn Thụt về việc vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Trương Thị Hoa cho ông Thụt biết có thể ông phải nhận mức hình phạt từ 5-15 năm tù. Ông Thụt có đặt vấn đề với bị cáo Hoa để xin giảm nhẹ hình phạt vì phải ở nhà nuôi vợ con.

Ngày 2/11/2016, Hoa gọi điện cho ông Thụt nói khéo về việc lo chạy để hưởng án treo cho cấp sơ thẩm và phúc thẩm phải từ 80-90 triệu đồng. Ngày 5/12/2016, ông Thụt cùng vợ đến gặp bị cáo Hoa tại nhà riêng và đưa 80 triệu đồng. Sau đó, ông Thụt làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, Trương Thị Hoa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuyên án vụ 7 thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ Tuyên án vụ 7 thanh tra giao thông Cần Thơ nhận hối lộ

VTV.vn - 7 bị cáo bị tuyên phạt các mức án lần lượt từ 7 năm tù đến chung thân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước