Nhân rộng việc kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế trên toàn quốc

Tiến Chung-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 17:22 GMT+7

Ảnh minh họa

Thời gian tới, Ủy ban ATGT Quốc gia và Tổng cục 7 sẽ triển khai nhân rộng mô hình kiểm tra nồng độ cồn theo phương pháp quốc tế tại 63 tỉnh, thành trên khắp cả nước.

Cụ thể, trong tháng 9 và tháng 10 tới đây, Ủy ban ATGT Quốc gia và Tổng cục 7 sẽ tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước về cách thức thực hiện phương pháp mới này, sau đó sẽ chính thức triển khai vào dịp cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán 2015.

Với mục tiêu giảm số lượng lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, từ đó góp phần hạn chế tai nạn giao thông, nhất là dịp cao điểm như cuối năm và Tết. Ưu điểm của phương pháp mới này là thời gian kiểm tra nhanh dưới 30 giây, cách kiểm tra sàng lọc nên hạn chế việc chống đối của người vi phạm, tăng số lượng phương tiện kiểm tra nhưng không gây ùn tắc. Sau quá trình triển khai thí điểm, phương pháp này nhận được nhiều sự ủng hộ và thiện cảm từ người tham gia giao thông.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước