Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam 2,5 triệu USD khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn

-Thứ năm, ngày 26/05/2016 18:10 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada

VTV.vn -Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại khẩn cấp 2,5 triệu USD cho Việt Nam nhằm giúp ứng phó thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn lịch sử trong vòng 100 năm qua.

Sáng 26/5, tại buổi tiếp ông Hiroshi Fukada - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cám ơn Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ kịp thời 2,5 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng đang diễn ra trên diện rộng tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại sứ Nhật Bản khẳng định: Nhật Bản sẽ hợp tác với Việt Nam nhanh chóng triển khai khoản viện trợ không hoàn lại 2,5 triệu USD để hỗ trợ các lĩnh vực như nước sạch, vệ sinh, dinh dưỡng... dựa vào tình hình thiệt hại do hạn hán và ngập mặn gây ra; đồng thời sẽ xem xét các hợp tác liên quan đến các biện pháp ứng phó trung và dài hạn trong thời gian tới

Về lâu dài, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mong muốn Nhật Bản sớm triển khai sáng kiến viện trợ 750 tỷ Yen (7 tỷ USD) trong 3 năm tới, nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực hạ nguồn sông Mekong, bao gồm các nước Tiểu vùng sông Mekong như Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước