Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử

Quang Hưng, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 07/08/2019 21:26 GMT+7

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng MIC Masatoshi Ishida ký Bản ghi nhớ hợp tác về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Chiều nay, trong chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản, Bộ Trưởng Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã có cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Masatoshi Ishida.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ các sáng kiến của Thủ tướng Shinzo Abe tại Hội nghị Tiến trình Osaka về kinh tế số, Sáng kiến lưu chuyển và quản trị dữ liệu gắn với An toàn và Tin cậy- DFTS. Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số là xu hướng tất yếu, đang diễn ra sôi động tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nhân dịp này, hai Bộ trưởng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đã có cuộc làm việc với ông Shinichi Kitaoka - Chủ tịch Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA) về hợp tác trong lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đã có cuộc làm việc với Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide; Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Toshiko Abe trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam với các cơ quan phía Nhật Bản trong lĩnh vực xây dựng Chính phủ điện tử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước