Nhật Bản tuyển dụng trực tiếp lao động Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/12/2018 23:26 GMT+7

VTV.vn - 120 cơ sở y tế của Nhật Bản vừa trực tiếp đến Việt Nam tuyển dụng ứng viên hộ lý, điều dưỡng.

Khác với các buổi tuyển dụng thông thường, các ứng viên đến đây được đối thoại trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng. Những thắc mắc về cơ sở vật chật, chế độ đãi ngộ đều được 2 bên thẳng thắn trao đổi.

Mỗi bàn đều có phiên dịch viên tiếng Việt nhưng đa số các bạn ứng viên đều lựa chọn nói tiếng Nhật để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.

"Giao tiếp với người Nhật phải tự tin và khi có cơ hội thể hiện bản thân nên đưa ra những điểm mạnh của mình để gây ấn tượng", chị Đặng Thị Trang (Hà Nam) nói.

Để tăng cơ hội cho các ứng viên, Ban tổ chức còn thực hiện hình thức quay video phỏng vấn làm cơ sở cho các đơn vị tiếp nhận không có điều kiện trực tiếp đến Việt Nam có thể lựa chọn ứng viên thích hợp. Nhiều thực tập sinh đang làm việc tại các cơ sở y tế, viện dưỡng lão ở Nhật Bản cùng có mặt để chia sẻ kinh nghiệm.

Anh Hà Mạng San - Nam Định - nói: "Nếu ở Việt Nam các bạn không học tốt tiếng Nhật, sang bên đó sẽ rất khó khăn".

Các ứng viên Việt Nam khi sang Nhật Bản làm việc được đánh giá không hề thua kém người bản địa làm trong cùng lĩnh vực. Đặc biệt, trong kỳ thi chứng chỉ quốc gia điều dưỡng, hộ lý năm vừa qua, tỷ lệ thi đỗ của ứng viên Việt Nam là trên 90%. Chính vì vậy, các cơ sở tiếp nhận bên Nhật Bản luôn chào đón và tạo điều kiện cho các thực tập sinh người Việt Nam. Hiện, chi phí của chương trình đều do Chính phủ Nhật tài trợ bao gồm chi phí học tiếng 1 năm, chi phí ăn ở, chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Ông Takashi Tsunoda - Chủ tịch tổ chức Phúc lợi xã hội quốc tế Jicwels - nói: "Khi sang Nhật, chúng tôi vẫn hỗ trợ các bạn ứng viên trao dồi thêm tiếng Nhật để có thể thi đỗ chứng chỉ quốc gia. Trong kỳ thi chứng chỉ quốc gia, đối với các ứng viên nước ngoài, tiếng Nhật hơi khó nên chúng tôi cũng yêu cầu các cơ quan chức năng có thể thêm khoảng 30% - 40% thời gian làm bài".

Từ tháng 4/2019, Nhật Bản sẽ tiếp nhận thêm khoảng 345.000 lao động nhập cư. Những lao động có kỹ năng cao như lao động Việt Nam có thể có thể nộp đơn xin cư trú và được phép mang theo gia đình cũng như gia hạn thêm thời gian làm việc ở Nhật.

Tính đến nay đã có hơn 670 ứng viên điều dưỡng, hộ lý xuất cảnh sang Nhật theo chương trình hợp tác đối tác kinh tế Việt - Nhật.

Nhiều cơ hội cho điều dưỡng Việt Nam sang lao động tại Nhật Bản Nhiều cơ hội cho điều dưỡng Việt Nam sang lao động tại Nhật Bản

VTV.vn - Việc Nhật Bản mở cửa cho lao động nước ngoài được dự báo sẽ đem lại nhiều cơ hội công việc cho Việt Nam, đặc biệt là các điều dưỡng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước