Nhất trí trình dự án Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quy hoạch ra Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/04/2017 21:58 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp.

VTV.vn - Trong phiên họp sáng nay (17/4), Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cơ bản đồng ý hai Dự án Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, và Luật Quy hoạch.

Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ 9. Ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quy hoạch. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cơ bản đồng ý trình hai Dự án Luật này ra Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 tới.

Cho ý kiến về dự án Luật quy hoạch, đại diện cơ quan soạn thảo luật Quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tái khẳng định, dù phải điều chỉnh 32 luật nhưng trong đó có 28 luật có số điều phải sửa rất ít, nội dung không phức tạp; Bộ đề xuất xây dựng một luật để sửa 28 luật này. Còn 4 luật có nội dung phải sửa nhiều hơn, Chính phủ sẽ có lộ trình sửa dần, đến khi luật này có hiệu lực là đồng bộ luôn.

Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội lại cho rằng rà soát của cơ quan soạn thảo luật này hiện mới chỉ là bước đầu, thực tế là trong các luật cần phải sửa, nhiều luật không thể bỏ 2 chữ "quy hoạch" đi là được mà cần phải bỏ cả phần nội dung về quy hoạch, kéo theo các quy định về thẩm quyền, quy trình làm quy hoạch... cũng phải bỏ. Theo thống kê sơ bộ, có ít nhất 178 điều luật tại các luật sẽ phải sửa đổi.

Trước đó, cho ý kiến về những vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu cần rà soát lại Điều 30 dự thảo luật để không làm mất đi vai trò của tổ chức nào, gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng như các hiệp hội ngành nghề khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước