Nhiều bất cập tại làng thanh niên lập nghiệp ở Thừa Thiên - Huế

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/03/2017 20:27 GMT+7

VTV.vn - Sau một thời gian hoạt động, một số người đã rời làng thanh niên tại Thừa Thiên - Huế do chưa có phương thức sản xuất hiệu quả, không được cấp đất sản xuất.

Dự án xây dựng làng thanh niên lập nghiệp vùng biên giới và dọc đường Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chính thức bắt đầu cách đây 11 năm với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, đã có 34 làng thanh niên trong cả nước với hàng nghìn gia đình trẻ đến xây dựng và phát triển kinh tế ở những vùng đặc biệt khó khăn, hạ tầng lạc hậu.

Mục tiêu là vậy, nhưng sau một thời gian hoạt động một số làng chưa phát huy hiệu quả, một số người đã rời làng thanh niên do chưa có phương thức sản xuất hiệu quả, nhiều người vẫn đang chờ cấp đất sản xuất và chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Những cánh cửa đóng chặt, những ngôi nhà quanh năm vắng chủ... là tình trạng đang diễn ra tại làng thanh niên lập nghiệp huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nguyên nhân được xác định là do những hộ dân ở đây sau 4 năm vẫn không được cấp đủ đất sản xuất.

Cuối năm 2016, làng thanh niên lập nghiệp được tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế bàn giao lại cho UBND huyện A Lưới. Là huyện miền núi, quỹ đất rừng không quá hạn hẹp nhưng cho đến lúc này mỗi hộ dân tại làng lập nghiệp chỉ mới được cấp 0,7 ha đất rừng, đặc biệt số tiền hỗ trợ khai hoang và tiền giống cây trồng vẫn không được nhận như quy định ban đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước