Nhiều công dân sang Trung Quốc trái phép bị bắt cóc, tống tiền

Trung tâm tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 18/09/2016 19:55 GMT+7

Một nạn nhân trình báo tại cơ quan công an.

VTV.vn - Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, nhiều người Việt xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc đã bị khống chế, bắt giữ và đòi tiền chuộc.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian qua, nhiều gia đình đã trình báo về việc con em sau khi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê đã bị một số đối tượng người Việt sinh sống tại Trung Quốc khống chế, bắt giữ, sau đó gọi điện cho gia đình các nạn nhân để đòi tiền chuộc.

Vụ gần đây nhất, các đối tượng đã sử dụng số điện thoại Trung Quốc gọi điện yêu cầu 2 gia đình, mỗi gia đình phải chuyển cho bọn chúng 100 triệu đồng. Nếu không làm theo, nạn nhân sẽ bị bán vào các tỉnh sâu trong nội địa Trung Quốc. Sau khi mỗi gia đình chuyển cho bọn bắt cóc 20 triệu đồng, bọn chúng đã thả hai cô gái sau hơn 10 ngày giam giữ trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước