Nhiều công trình thủy lợi chậm tiến độ trước mùa mưa lũ

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/07/2019 15:03 GMT+7

VTV.vn - 4 công trình thủy lợi thuộc hệ thống đê tả sông Văn Úc ở Hải Phòng và âu thuyền Cầu Cất ở Hải Dương đều chưa hoàn thành dù đã vào mùa mưa bão.

Ngày 4/7, bão số 2 sẽ đổ bộ vào đất liền, theo dự báo trọng tâm từ Hải Phòng đến Nam Định. Ngay trong sáng 3/7, tổ công tác của Tổng cục phòng chống thiên tai đã kiểm tra tại hàng loạt công trình thuỷ lợi tại Hải Phòng và Hải Dương, địa phương được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi bão vào.

Qua kiểm tra thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang có 4 công trình thủy lợi thuộc hệ thống đê tả sông Văn Úc thuộc địa bàn hai huyện An Lão và Kiến Thụy bị chậm tiến độ hơn 1 tháng so với quy định. Tuy đã bước vào mùa mưa bão nhưng công trình chưa phát huy tác dụng, không thể tiêu úng chống ngập cho hàng ngàn ha diện tích đất nông nghiệp. Hơn nữa, việc chậm tiến độ cũng khiến công trình bị hư hỏng khi bão đổ bộ.

Đại diện Tổng cục phòng chống thiên tai yêu cầu các đơn vị thi công đưa ra các phương án để bảo vệ công trình, đồng thời phải đảm bảo bẳng mọi giá tiêu thoát nước kịp thời khi nước lũ lên cao.

Còn tại Hải Dương, hàng nghìn ha lúa hè thu mới gieo sạ cần tiêu úng kịp thời nhưng nhiều công trình cũng đang bị chậm tiến độ nhiều tháng nay. Trong đó, công trình trọng điểm như âu thuyền Cầu Cất do công Bắc Hưng Hải thi công, với điều kiện như hiện nay sẽ khó đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước nếu có mưa lớn xảy ra.

Không chủ quan với bão số 2 Không chủ quan với bão số 2 Chiều nay bão số 2 tiến vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội có mưa vừa, mưa to Chiều nay bão số 2 tiến vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội có mưa vừa, mưa to Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, cách Quảng Ninh - Hải Phòng 500km Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, cách Quảng Ninh - Hải Phòng 500km

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước