Nhiều diện tích nuôi tôm ở ĐBSCL bị thiệt hại ngay từ đầu vụ

Huỳnh Tâm, Tiến Lên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 14:06 GMT+7

VTV.vn - Ngay từ đầu vụ, nhiều diện tích tôm nuôi của bà con ở vùng ĐBSCL tỷ lệ chết đã rất cao.

Theo đó, tại 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, tôm có biểu hiện bơi chậm khoảng 30 phút là chết dần và hết cả ao. Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố trong môi trường ao nuôi như: PH, kiềm, nhiệt độ,… thay đổi đột ngột và dịch bệnh đốm trắng tấn công. Tình trạng này xảy ra chủ yếu vào khoảng 30-35 ngày nuôi. Giai đoạn này tôm còn nhỏ nên nông dân không thể bán được dẫn đến thiệt hại nặng nề. Có nhiều hộ nuôi bị thiệt hại liên tục 2-3 ao nuôi trong cùng thời điểm.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ ngành nông nghiệp các địa phương vùng ĐBSCL, hiện diện tích tôm bị thiệt hại ngay từ đầu vụ này là khoảng 1.000 ha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước