Khẩn trương quy hoạch hệ thống thủy lợi nuôi tôm vùng ĐBSCL

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/02/2017 21:30 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Hiện bài toán được đặt ra cho nhiều địa phương chính là khâu quy hoạch lại hệ thống thủy lợi nuôi tôm, nhất là ở vùng ĐBSCL.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị, chậm nhất đến năm 2025, giá trị xuất khẩu của mặt hàng tôm phải đạt 10 tỷ USD. Tuy nhiên, việc quy hoạch chưa đồng bộ, chưa có hệ thống thủy lợi riêng biệt, nguồn nước ô nhiễm là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tôm chết hàng loạt, tỷ lệ thành công ở ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung chỉ đạt 30%. Năm 2016, chỉ riêng tại 3 tỉnh trọng điểm về nuôi tôm ở ĐBSCL là Cà Mau, Bạc Liêu và Kiên Giang đã có gần 190.000 ha tôm nuôi bị chết. Những thiệt hại này là không nhỏ đối với sự tăng trưởng của mỗi địa phương.

Việc quy hoạch lại nghề nuôi, hệ thống thủy lợi là nhiệm vụ cấp bách hiện nay bởi dù là khu vực có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước, đến thời điểm này, việc quy hoạch thủy lợi ở ĐBSCL vẫn chưa được chú trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước