Nhiều hệ lụy từ việc cho thuê đất sản xuất ồ ạt

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/03/2019 13:57 GMT+7

VTV.vn - Tại xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, hàng loạt hộ dân cho thuê đất để rồi trong tay không còn tấc đất sản xuất, cuộc sống rơi vào cảnh bấp bênh.

Làm rẫy là sinh kế lâu nay của người làng Tà Mơ, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, hiện đất rẫy nơi đây không còn nhiều, sau khi các gia đình đã bán hoặc đã cho thuê.

Nhà bà Ly Nghiêng (xã Khánh Thành, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) có 8 miệng ăn, trông chờ vào đất rẫy nhưng bà đã cắt 1 ha đất cho người khác thuê trong 5 năm để lấy 10 triệu đồng. Số tiền này bà chi tiêu chưa đầy 1 năm đã hết. Hiện cả gia đình bà trông chờ vào tiền làm thuê bữa có, bữa không.

Bà Ly Nghiêng nói: "Tôi không có tiền nên không sản xuất, chấp nhận cho người khác thuê đất để trồng keo. Với thời gian thuê 5 năm, tiền thuê đất từ 5 - 10 triệu đồng".

Do túng thiếu, ngay cả tiền đong gạo cũng khó nên không phải gia đình nào cũng có đủ tiền đầu tư trồng keo trên đất rẫy, nhất là khi cây trồng này mất 5 năm mới thu hoạch được. Trong khi đó, vùng đất Khánh Vĩnh gần đây lại được nhiều người tìm đến, gom đất lâm nghiệp, vì vậy hiện tượng cho thuê đất sản xuất trở nên ồ ạt.

Chuyện cho thuê đất, chuyện bán đất sản xuất cứ âm ỉ tại các làng đồng bào Raglai, huyện Khánh Vĩnh suốt nhiều năm qua. Thực tế này chính quyền địa phương không dễ kiểm soát, nhưng lại không khó để nhận ra nghịch lý tình trạng thiếu đất sản xuất vẫn cứ tiếp diễn cho dù 10 năm qua ở đây có 647 hộ gia đình được cấp gần 800 ha đất.

Đất sản xuất cho thuê, nhiều gia đình không còn đất, lại lấn vào rừng phát rẫy. Tuy nhiên, đến khi có rẫy mới lại tiếp tục đem đất cho thuê. Vòng luẩn quẩn thiếu đất sản xuất và nghèo đói cứ thế dai dẳng ở nhiều gia đình miền núi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước