Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/02/2019 20:01 GMT+7

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành trao tặng 44 căn nhà cho các cựu chiến binh huyện Vị Xuyên. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

VTV.vn - Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 40 năm diễn ra Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2019).

Nhân dịp này, nhiều hoạt động kỷ niệm tri ân các chiến sĩ và nhân dân đã quên mình chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc đã được tổ chức tại nhiều địa phương phía Bắc.

Tại Hà Giang, vào sáng nay (17/2), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự lễ khánh thành và bàn giao 44 căn nhà tặng cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc còn khó khăn về nhà ở.

Đây là số nhà được nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang giao cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai thực hiện. Trước đó, đã có 36 nhà được hoàn thành và bàn giao cho các cựu chiến binh.

Nhân dịp này, nguyên Chủ tịch nước Trước Tấn Sang đã trao quà cho 22 hộ gia đình cựu chiến binh trên địa bàn Thành phố Hà Giang; thăm tặng quà cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quản Bạ.

Trước đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã tới dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Cũng trong ngày hôm nay (17/2), các cựu chiến binh biên phòng và nhân dân địa phương lại tụ họp tại Đồn Biên phòng Pò Hèn, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để thắp những nén nhang tưởng nhớ, tri ân những liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc.

Cách đây 40 năm, vào sáng ngày 17/2, tại nơi đây, đối phương đã dùng lực lượng một Trung đoàn tăng cường, có pháo binh yểm trợ đưa quân tràn qua biên giới nhằm đánh chiếm và tiêu diệt Đồn Biên phòng Pò Hèn, các chiến sĩ của ta đã kiên cường bám trụ, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. 45 chiến sĩ biên phòng, 27 tự vệ Nông - Lâm trường Hải Sơn và 1 nhân viên ngành thương nghiệp đã anh dũng hy sinh.

Trong suốt 10 năm sau từ 1979 đến 1989, trên vùng đất Pò Hèn, các chiến sĩ biên phòng vẫn vững vàng ở tuyến đầu, chiến đấu kiên cường bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Sắc <span class=Sắt son lời thề của lính cảm tử Vị Xuyên “SỐNG BÁM ĐÁ ĐÁNH GIẶC – CHẾT HÓA ĐÁ BẤT TỬ ”.

VTV.vn - Trở về từ mặt trận Vị Xuyên, 30 năm sau… khoảng cách địa lý, kể cả sự cách biệt âm dương không phá được sự gắn kết giữa những người lính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước