Nhiều hoạt động vui chơi dịp nghỉ lễ 2/9 trên khắp cả nước

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/09/2018 18:56 GMT+7

VTV.vn - Tại nhiều địa phương trong cả nước, ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, rất nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức.

* Một điểm du lịch thu hút đông đảo người dân tại Hà Nội là Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Du khách được tận mắt chứng kiến nghệ thuật múa sư tử mèo của dân tộc Nùng, tham quan phiên chợ vùng cao xứ Lạng, tham gia lễ cưới của dân tộc Nùng và Lễ Giải hạn nối số của dân tộc Mông tỉnh Lạng Sơn cùng nhiều trải nghiệm đắc sắc cùng 13 dân tộc đang trực tiếp sinh sống tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

* Tại Sơn La, tuần lễ văn hóa du lịch sẽ được khai mạc vào tối nay với sự tham gia diễu hành của các đoàn văn nghệ đại diện cho 5 dân tộc tiêu biểu vùng cao Tây Bắc trên các đường phố của thị trấn Mộc Châu. Người dân và du khách còn có cơ hội tham gia vào các trò chơi dân gian và các hoạt động thi đấu thể thao như bắn nỏ, ném còn, đi cà kheo.

* Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, hàng nghìn người dân và du khách đã đến cổ vũ cho lễ hội đua thuyền truyền thống tại khu du lịch biển Thiên Cầm. Giải đua thuyền năm nay có 9 đội tham gia chia làm 3 bảng. Các đội sẽ thi đấu theo 3 lượt ở cự ly 3.000m và cùng tranh chức vô địch vào ngày mai (2/9).

* Các điểm du lịch sinh thái ở Cần Thơ ngày đầu nghỉ lễ ghi nhận lượng khách tập trung về khá đông. Tại làng du lịch Ông Đề, du khách có thể tham gia hàng loạt trò chơi dân gian như chạy xe đạp qua sông, bơi xuồng, đi cầu nhún, bắt cá sấu, trò chơi bập bênh. Du khách còn có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc sản hay ngắm nhìn sông nước mênh mông khi mùa nước nổi về.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước