Nhiều luồng ý kiến xung quanh đề xuất thu phí phương tiện vào khu vực ùn tắc

Đức Quang - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 14:22 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, đề xuất này vẫn luôn nhận được nhiều luồng ý kiến của dư luận.

Thành phố Hà Nội kiến nghị đề xuất bổ sung thu phí nội đô ở những khu vực ùn tắc. Bộ GTVT cho biết, giải pháp này, nhiều nước trên thế giới đã thực hiện. Song vướng mắc ở chỗ, trong Luật Phí và Lệ phí nước ta hiện nay không có loại phí này. Do đó, Bộ ghi nhận đề xuất của Hà Nội và tổng hợp ý kiến các bộ ngành liên quan để kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Nêu quan điểm về vấn đề này, ông Thân Văn Thanh, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, đi lại là nhu cầu thiết yếu của con người, trong khi phương tiện công cộng mới đáp ứng được 10 - 15% nhu cầu đi lại thì chưa nên thực hiện thu phí.

Nhiều ý kiến khác cho rằng, đây là một phương pháp khoa học nhằm giảm chống ùn tắc, giảm ô nhiễm. Tuy nhiên, tại Việt Nam hoàn toàn là mới mẻ nên nhiều người vẫn băn khoăn về tính khả thi của đề án này, như khi áp dụng thì mức thu thế nào cho hợp lý và tránh gây thêm ùn tắc.

Thực tế trước Hà Nội, đề xuất thu phí chống ùn tắc vào nội đô cũng đã được TP.HCM đưa ra từ 2012 nhưng vấp phải rất nhiều ý kiến phản đối nên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước