Nhiều mô hình sản xuất chưa phát huy hết tiềm năng do thiếu vốn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/06/2018 08:57 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều mô hình sản xuất công hiện thiếu vốn nên chưa thể phát huy hết tiềm năng.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu, hiện nhiều bà con nông dân mình đã mạnh dạn đầu tư sản xuất công theo hướng sạch, an toàn, bền vững. Tuy nhiên, cái khó là rất nhiều mô hình tốt như vậy hiện thiếu vốn nên chưa thể phát huy hết tiềm năng.

Phải kè gạch để nuôi cá vược công nghệ cao, nâng sản lượng cá gấp đôi ao đất, đủ đáp ứng các đơn hàng lớn, đó là yêu cầu của HTX Mắt Rồng, thế nhưng chỉ có 40% số ao của xã viên thực hiện được.

Đó cũng là tình cảnh của tất cả 62 hộ xã viên HTX Mắt Rồng. Muốn sản xuất lớn, 80% vốn sản xuất của HTX Mắt Rồng phải vay bên ngoài với lãi suất cao. Hiện tiền bán cá mỗi ngày chỉ đủ cho các chủ ao trả nợ tiền cám và cải tạo nhỏ giọt. HTX đành từ chối hàng loạt đơn hàng lớn của các siêu thị. Hiện họ đang mong được tiếp cận nguồn vốn 100.000 tỷ đồng cho vay nông nghiệp công nghệ cao.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hiện có gần 68% trang trại thiếu vốn sản xuất, chỉ có gần 16% trang trại tiếp cận được các nguồn vốn vay từ hệ thống tín dụng nhà nước và mới chỉ có 7% trang trại được vay với lãi suất ưu đãi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước