Nhiều người dân Thủ đô du xuân "ngại" đội mũ bảo hiểm

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/02/2019 20:05 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trong khi du xuân có thể thấy khá rõ tại nhiều tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội.

Với tâm lý cho rằng đầu xuân, cảnh sát giao thông không kiểm tra xử lý nên nhiều người tham gia giao thông vô tư vi phạm luật giao thông. Tình trạng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trong khi du xuân có thể thấy khá rõ tại nhiều tuyến đường ở Thủ đô Hà Nội. 

Chiều mùng 3 Tết, trên một số tuyến đường tại Hà Nội, nhiều xe máy chở 3-4 người, không ai đội mũ bảo hiểm, thậm chí nhiều người mang theo mũ nhưng cũng không đội, phần lớn là thanh niên. Hành vi này không chỉ vi phạm Luật Giao thông, còn rất nguy hiểm khi không may xảy ra va chạm, tai nạn giao thông thương tích có thể sẽ rất nặng nề.

Trong 6 ngày Tết, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức đã cấp cứu hơn 300 trường hợp bị tai nạn giao thông. Chỉ trong gần một tuần trở lại đây, số bệnh nhân cấp cứu tăng khoảng 1,5 lần so với ngày thường. Trong đó, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có thể giúp giảm tới 40% nguy cơ chấn thương sọ não khi không may xảy ra tai nạn giao thông. Dịp Tết ai cũng mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Để có được cái Tết an toàn, vui vẻ thì mỗi người trước hết cần tuân thủ luật giao thông đường bộ ngay cả khi không có lực lượng chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước