Nhiều người nước ngoài tại Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện

Nhóm phóng viên Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 09:26 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, rất nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện đã được tổ chức trên nhiều tỉnh thành để hưởng ứng ngày Quốc tế người hiến máu năm nay.

Máu là một loại thuốc đặc biệt mà hiện nay chưa có chế phẩm nào thay thế được. Hàng năm, trên thế giới cần khoảng 130 triệu đơn vị máu phục vụ cho điều trị, cấp cứu và dự phòng thảm hoạ. Vì vậy, Liên Hợp Quốc đã lựa chọn ngày 14/6 hàng năm là ngày Quốc tế người hiến máu, nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay và thường xuyên hiến máu để có nguồn máu dùng ổn định, an toàn. 

Tại Việt Nam, rất nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện đã được tổ chức trên nhiều tỉnh thành để hưởng ứng ngày Quốc tế người hiến máu, thu hút rất đông các tình nguyện viên Việt Nam, đặc biệt còn nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ phía các tình nguyện viên người nước ngoài đang công tác và làm việc tại Việt Nam. 

'Chia sẻ yêu thương' hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện "Chia sẻ yêu thương" hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện

VTV.vn - Ban tổ chức chiến dịch quốc gia Hành trình đỏ 2018 đã tổ chức chương trình "Chia sẻ yêu thương" hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước